TP. Ðiện Biên Phủ

Dấu ấn nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội

09:17 - Thứ Hai, 17/07/2023 Lượt xem: 3561 In bài viết

ĐBP - Nhìn lại nửa nhiệm kỳ qua, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc TP. Ðiện Biên Phủ đã chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện đạt nhiều chỉ tiêu  Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Những dấu ấn đó đã tạo tiền đề vững chắc để Ðảng bộ tiếp tục chung sức, đồng lòng hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ còn lại trong thời gian tới...

Một góc trung tâm TP. Ðiện Biên Phủ hôm nay. Ảnh: Diệp Chi

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ðảng bộ thành phố đã quan tâm lãnh đạo thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Ðại hội, ban hành 6 nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế - xã hội. Nhịp độ phát triển kinh tế của thành phố được duy trì. Cơ cấu kinh tế cơ bản chuyển dịch đúng định hướng. Thu nhập bình quân đầu người tăng dần qua các năm. Năm 2020 ước đạt 52 triệu/người/năm đến năm 2023 ước đạt 63 triệu/người/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch là kinh tế mũi nhọn, giảm dần tỷ trọng nông, lâm nghiệp. Ðến hết năm 2022, tỷ lệ thương mại - dịch vụ chiếm 54,87%; công nghiệp - xây dựng 42,26%; nông - lâm - thủy sản 2,86%. Thu ngân sách trên địa bàn năm 2022 đạt 412,675 tỷ đồng, đạt 145,3% kế hoạch tỉnh giao; năm 2023 phấn đấu đạt và vượt kế hoạch tỉnh giao. Thế nên, tuy ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh Covid-19 nhưng các chỉ tiêu về kinh tế TP. Ðiện Biên Phủ cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Các mục tiêu, nhiệm vụ về văn hóa - xã hội được thành phố quan tâm thực hiện tốt. Chất lượng giáo dục các cấp học đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra; chất lượng giáo dục mũi nhọn ngày càng nâng cao, luôn là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được duy trì và phát triển bền vững. Năm 2022, thành phố có 94,6% hộ gia đình đạt văn hóa; 83,9% tổ dân phố, bản, cụm dân cư đạt danh hiệu văn hóa; 97,8% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. 100% phường đạt chuẩn đô thị văn minh; 40% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới... Các chính sách an sinh xã hội, chính sách giảm nghèo, tạo sinh kế cho người dân được thực hiện hiệu quả. năm 2020 toàn thành phố có 764 hộ nghèo, tỷ lệ 3,8%; đến 31/12/2022 toàn thành phố còn 107 hộ nghèo (giảm 657 hộ), chiếm 0,51% (vượt chỉ tiêu nghị quyết Ðại hội đề ra). Không chỉ vậy, thành phố còn thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, kiểm soát được tình hình dịch bệnh, bảo vệ an toàn tính mạng và sức khỏe của nhân dân.

Dấu ấn trong nửa đầu nhiệm kỳ của TP. Ðiện Biên Phủ còn là sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn. Cụ thể như: Dự án Ðầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Ðiện Biên; các điểm tái định cư số 1, số 3, C13 mở rộng; Dự án đường 60m, Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung… Ngoài ra, Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc (Dự án WB) đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng các hạng mục dự án (hồ điều hòa, khu tái định cư Him Lam, đường từ cầu A1 xuống cầu C4...) và đưa vào khai thác sử dụng, góp phần thay đổi diện mạo thành phố. Hiện nay, thành phố đang tiếp tục triển khai các công trình dự án trọng điểm: Xây dựng cầu Thanh Bình; giải phóng mặt bằng đường Thanh Minh - Ðộc Lập; đường động lực, di chuyển Trung tâm hành chính chính trị tỉnh...

Song song với đó, hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở tiếp tục được củng cố kiện toàn, phát huy vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thành ủy Ðiện Biên Phủ kết nạp 219 đảng viên, thành lập mới 4 chi bộ trong doanh nghiệp tư nhân, vượt mục tiêu Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố đề ra; chỉ đạo tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025. Hiện nay 100% bản, tổ dân phố, trường học, trạm y tế có chi bộ; 100% xã, phường thành lập chi bộ quân sự; có 137/173 trưởng phố, bản là đảng viên. Ngoài ra, công tác dân vận là điểm sáng của thành phố trong những năm đầu nhiệm kỳ. Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, thường xuyên nắm tình hình đời sống, sản xuất của nhân dân và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện công tác giải tỏa, giải phóng mặt bằng, triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố…

Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, Ðảng bộ TP. Ðiện Biên Phủ đã nỗ lực khắc phục những khó khăn chung để lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra. Theo đó, đến thời điểm này có 10/15 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết Ðại hội đề ra, có 5/15 chỉ tiêu cơ bản đạt Nghị quyết Ðại hội. Những kết quả đó một lần nữa cho thấy, TP. Ðiện Biên Phủ đang từng bước chuyển mình đi lên với khát vọng phát triển, mang lại cho nhân dân cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc...

Diệp Chi
Bình luận

Tin khác

Back To Top